Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Dinh dưỡng và sức khỏe chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: cugay_cugay trong 13/08/2013 11:34:48AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, giảng viên trường ĐH NNHN, chim mắc bệnh thương hàn.
Để phòng trị bệnh này cho chim, anh Hoan và bà con chăn nuôi cần làm như sau:
- Thực hiện cách ly cu gáy ốm và cu gáy khoẻ.
- Vệ sinh, tiêu độc chuồng trại bằng các thuốc sát trùng như AXIT PHENIC 5%; VIKON 0,1%, Liều lượng và cách dùng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Dùng một trong các loại kháng sinh sau để điều trị:
+ ENROFLOXACIN: Liều dùng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Điều trị liên tục từ 5-7 ngày.
+ Hoặc BISEPTON: 100mg/ kg thể trọng, tán nhỏ thuốc pha nước đổ cho bồ câu uống hoặc trộn với thức ăn cho ăn,thuốc dùng liên tục 3 - 4 ngày.
+ Hoặc OXYTETRACYCLIN với liều 100mg/kg thể trọng, thuốc có thể pha nước cho uống, trộn với thức ăn cho ăn hoặc tiêm bắp thịt, thuốc dùng liên tục 3 - 4 ngày.
- Dùng thuốc trợ sức và trợ lực: kết hợp với thuốc điều trị cần bổ sung Premix khoáng và PREMIX VITAMIN cùng với chất điện giải vào nước uống hoặc thức ăn để tăng sức đề kháng cho chim.
- Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn chim với khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, các loại khoáng và các VITAMIN A,D,E,B1, C để nâng cao sức đề kháng với bệnh.
-
Trời, cu bị đau mắt với đi ỉa cụ chữa như gà, bồ câu... thì đảm bảo có khỏi nó cũng không dám mở mỏ nữa đâu. _b_ _b_ _b_
-
chữa đc khỏi là qúa tốt rùi...còn có còn giọng hay ko thì còn tùy vào các cu thủ chăm sóc...