Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => lồng và phụ kiện => Tác giả chủ đề:: bjbobeo trong 26/08/2012 10:05:52pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
mới làm cái cầu đậu, có ai ném gạch đá thì cho em xin ít viên!
-
Bạn phải chụp các mặt và rõ nét hơn nữa AE mới nhìn kỹ và phán giúp bạn được chứ,và ghép thử vào lồng xem có hợp không.Bạn up lại đi nhé.Thân
-
Chụp 1 hình thì hơi khó nhận xét.
Nhưng nhìn có vẻ hơi cong. Lại dẹt nữa. Sợ chim nó không thích.
Mà thôi, để yên tâm, bạn cho thêm mấy tấm hình nữa đi rồi các AE khác nhận xét giúp bạn.
-
Đã làm lụp (lồng bẫy) theo em thì nên cắt cái cầu tử dài dài ra, sau đó mang về làm rồi lấy phần còn thừa làm cầu đậu luôn bác ạ. cầu đậu ở lồng nuôi và lồng bẫy là 2 khái niệm khác hẳn nhau.
-
Chúc mừng bạn đã đưa ra được sản phẩm của bản thân. Làm một chiếc cầu đậu hình rồng mà không có đủ dụng cụ đục khắc quả thật là rất khó - bạn chắc không phải dân chuyên đục chạm mà làm đựoc hình mẫu như vậy thật đáng hoan nghênh . Còn về cấu trúc hình dáng khi lắp vào lụp thế nào thì qua trải nghiệm mình tin rằng bạn sẽ tự nhận ra và hoàn thiện ý tưởng này .
Chúc bạn thành công và siêng post ảnh cập nhật cho anh em chiêm ngưỡng .
-
Nếu là tự mình làm thì mình nên tự hào..hj
-
Cầu đậu trong lụp thì nên làm càng tự nhiên càng tốt. Cầu đó để ở lồng nuôi thì tuyệt.
cái này chín người có thể 20 ý chứ chưa chắc 10 ý nữa đó bác à :d
-
Thêm ý thứ 21 nè he he ...
Theo tôi thì công dụng của cái lụp chính yếu là dùng để bắt chim bổi - vì vậy mọi ý tưởng, mọi lý do của các bộ phận đều hướng vào cái công dụng đó. Cá nhân tôi xem trọng tính hiệu quả hơn là thẩm mỹ. Nhưng yếu tố thẩm mỹ là không thể thiếu được.
Bạn làm cái cầu đậu cho lụp như vậy là đúng thế "phục long" - rất đẹp và nhiều ý nghĩa.
Tuy nhiên.
Với tôi, cái đáy lụp là rất quan trọng - đây là sàn đấu của con mồi cưng mà. Chim mồi có thể bước đi trên đó mà không bị lọt chân, chim mồi có thể bước lên bước xuống, bước qua bước lại cái cầu đậu một cách dễ dàng, cầu đậu có thể bố trí dài hết cỡ có thể trong khuôn khổ của cái lụp chật hẹp đó.
Làm vậy để làm gì? Thưa, là để tạo điều kiện thoải mái nhất mình có thể làm được cho con chim mồi đấu với chim ngoài. Khi mồi đấu, mình muốn mồi đứng một chỗ đấu nhưng có con nào chịu đứng như vậy đâu, nó di chuyển liên tục: sa cầu gù, lên cầu gù, sàng cầu gù, lại sa cầu gù, bước đi gù (nhất bộ nhất bái) ... Khi say bổi, mồi thường sẽ gù liên tục và di chuyển, đổi thế gù liên tục. Cứ sau mỗi đạc gù là mồi lại di chuyển, đổi tư thế gù (phải thế không nhỉ?!!), mà nếu nó di chuyển, đổi thế khó khăn thì nó gù có ngọt không ???
Trở lại với cái cầu của bạn. Vì lý do trên nên tôi thấy lưng rồng hơi cao (Rồng núp mà lại lộ lưng rồi), cái cầu này phân đôi cái đáy lụp ra quá rõ ràng làm cho chim mồi khi di chuyển, gù đấu sẽ bị gián đoạn do phải leo qua lội lại cái lưng rồng đó.
Vài dòng góp vui - xin mời ý kiến tiếp theo.