NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CU GÁY
[/color][/b]
Chào các bác ,dạo này em nghe có nhiều chim trên DĐ chết quá nhanh làm cho chủ chim bất ngờ .Có những trường hợp như sau (Nếu cò trường hợp nào khác hay cách chữa trị khác các bác chia sẻ thêm nhé):
- Chim bắt ngoài rừng ra máu miệng chết hoặc về đến nhà chết.
- Chim mới bắt ngoài rừng bỏ túi rút vè nhà 1-2 ngày chết.
- Chim bổi nuôi bổng dưng bật ngửa chết(không triệu chứng).
- Chim nhặm mắt chết.
- Chim tiêu chảy chết.
- chim chết do bệnh ....
Chim bắt ngoài rừng ra máu miệng chết hoặc về đến nhà chết.
Theo em thấy thường gặp như chim ngoài đấu rất căng và lâu nói chung chim dữ khi đấu lâu với chim lồng mà gặp nắng gắt nếu bắt được các bác nhanh chóng tìm xem có con suối nào đó cho em nó ngụm nước sau đó tưới ít nước cho chim mát,tỉnh lại.
trường hợp này em nghị do chim đấu nhiều kiệt sức và sợ.có con bắt vào ói nước và thúc ăn ra lun.
Chim mới bắt ngoài rừng bỏ túi rút vè nhà 1-2 ngày chết.
Khi về nhà kiểm tra xem trong quá trình nằm trong túi rút nó ị ra và khô dính lại làm cho em nó không đi ị được nửa và làm em nó chết nhanh lém .nếu có thể thí cho em nó và hạt bắp/đậu cho cầm sức phòng khi 1-2 ngày không ăn.
Xong đâu đó cho em nó vào chung với một em bổi khác đã ăn uống trước đó vào một lồng trùm kín rùi từ từ quen .nhiều khi chim chưa quen lồng thấy người hoảng quá tung lồng mạnh ngực hoặc đầu đập vào lồng cũng có thể làm cho chim chết.
- Chim bổi nuôi bổng dưng bật ngửa chết(không triệu chứng)_.
Trường hợp chim đang nuôi bỗng dưng chết có 2 trường hợp:
- chim chết do trúng gió
Treo chim trúng luồn gió độc ,cái này bó tay không chữa nổi.
- chim chết do say nắng.
Cái này có thể đề phòng được.Nhiếu khi chim treo trong nhà lâu ngày mang ra phơi nắng nhưng để quên chim không quen với nhiệt độ quá nóng cũng làm chim chết .tốt nhấ phơi chim định kỳ 2 ngày 1 lần(1 ngàn 1 lần càng tốt) nhưng khi phơi nên che lại 1/2 phòng khi quá nắng chim có thể trốn vào trong như thế cũng tránh được phần nào say nắng ( chú ý nước uống trong hũ đầy đủ khi phơi chim)
- Chim nhặm mắt chết.
Dạng này rất thường gặp khi thời tiết giao mùa và những nguyên nhân như như:
. Vệ sinh lồng kém,phân,thức ăn thừa vương vãi ở đáy lồng khi gặp nước mưa làm cho nó ẩm mốc xông hơi nóng lên do dó chim dễ bị nhặm mắt.
. vệ sinh cóng thức ăn ,đồ uống kém là sức đề kháng chim giảm theo cũng là lý do chim nhăm mắt
. Áo trùm lông không thường xuyên giặt khi gặp trời mưa nước trên áo lồng nhỏ xuồng trúng chim và khi chim dụi mắt vào cánh cũng dễ gây ra đau mắt.
. Treo chim nơi hay có khói do un đốt,bếp ăn cũng dễ gây đau mắt
Cách đề phòng và điều trị:
Mỗi 3 tháng cho chim 1 viên dầu cá làm chim hấp thụ thức ăn tốt hơn và cũng phòng ngừa đau mắt rất tốt.
Thường cho chim hạ thổ để chim ăn thêm đất, cát. nếu được thì thả ra bội úp gà lớn.(tốt nhất nên úp nơi có đất mới) chim sẽ có sức khỏe tốt ,mau sung chim.nếu được thì cho ăn vài con trùn thì quá tuyệt.
Trường hợp chim đau mắt ta nên theo dõi chế độ ăn của chim.Tránh mất sức bệnh thêm nặng hàng ngày nên nhét cho chim vài hạt bắp /đậu.vệ sinh mắt và trét lên 2 đầu cánh chim bằng nước muối sinh lý hoặc muối ăn pha loãng.sau đó chọn 5-6 ngọn cây mằn ri bóp nát nhét cho chim thức này dùng để kéo đờm trong họng xuống và tính cây này cũng mát làm cho chim không bị mọc đẹn trong họng(thường đau mắt lâu dễ có đẹn trong cổ chết nhanh lắm )điều trị như thế trong 3-5 ngày là chim khỏi bệnh.
- Chim tiêu chảy chết.
Bệnh này nguyên nhân gây nên do chế dộ dinh dưỡng ,vệ sinh ăn uống của chim .
Phòng tránh"
Hạn chế thực phẫm lạ mà chim chua từng ăn.
Hũ thức ăn,thúc uống sạch sẽ.
Không để thức ăn lên mốc,nước đóng rong.
tẩy giun sáng định kỳ.
Chữa bệnh.
Lấy tất cả thức ăn ra và chỉ cho lúa vào(lúa mới),vệ sinh cóng nước ,cho nước mới vá cho thêm 1/8 gói men tiêu hóa .1-2 ngày sau đổ nước đó ra và cho vào nước khác và cho vào 1/5 thuốc tiêu chảy loại dành cho trẻ em đánh thuốc này 1-3 ngày thì sẽ thấy chim đi phân khá hơn.
Tẩy giun ,sáng:
Lấy 1 trái cau ăn trầu chẻ làm 5 nhét cho mỗi con một phần hoặc bỏ vào hủ nước cho chim uống dần cũng cho kết quả tốt .Nếu không có cau các bác có thể dùng 1/10 gói fugaca dùng cho trẻ em hòa vào hủ nước cũng có kết quả tốt.
Tiêu chã
Còn nữa nhưng bận quá em sẽ tiếp sau.cảm ơn các bác đóng góp ý kiến ^:)^ ^:)^ ^:)^
NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CU GÁY
[/color][/b]
Chào các bác ,dạo này em nghe có nhiều chim trên DĐ chết quá nhanh làm cho chủ chim bất ngờ .Có những trường hợp như sau (Nếu cò trường hợp nào khác hay cách chữa trị khác các bác chia sẻ thêm nhé):
- Chim bắt ngoài rừng ra máu miệng chết hoặc về đến nhà chết.
- Chim mới bắt ngoài rừng bỏ túi rút vè nhà 1-2 ngày chết.
- Chim bổi nuôi bổng dưng bật ngửa chết(không triệu chứng).
- Chim nhặm mắt chết.
- Chim tiêu chảy chết.
- chim chết do bệnh ....
Chim bắt ngoài rừng ra máu miệng chết hoặc về đến nhà chết.
Theo em thấy thường gặp như chim ngoài đấu rất căng và lâu nói chung chim dữ khi đấu lâu với chim lồng mà gặp nắng gắt nếu bắt được các bác nhanh chóng tìm xem có con suối nào đó cho em nó ngụm nước sau đó tưới ít nước cho chim mát,tỉnh lại.
trường hợp này em nghị do chim đấu nhiều kiệt sức và sợ.có con bắt vào ói nước và thúc ăn ra lun.
Chim mới bắt ngoài rừng bỏ túi rút vè nhà 1-2 ngày chết.
Khi về nhà kiểm tra xem trong quá trình nằm trong túi rút nó ị ra và khô dính lại làm cho em nó không đi ị được nửa và làm em nó chết nhanh lém .nếu có thể thí cho em nó và hạt bắp/đậu cho cầm sức phòng khi 1-2 ngày không ăn.
Xong đâu đó cho em nó vào chung với một em bổi khác đã ăn uống trước đó vào một lồng trùm kín rùi từ từ quen .nhiều khi chim chưa quen lồng thấy người hoảng quá tung lồng mạnh ngực hoặc đầu đập vào lồng cũng có thể làm cho chim chết.
- Chim bổi nuôi bổng dưng bật ngửa chết(không triệu chứng)_.
Trường hợp chim đang nuôi bỗng dưng chết có 2 trường hợp:
- chim chết do trúng gió
Treo chim trúng luồn gió độc ,cái này bó tay không chữa nổi.
- chim chết do say nắng.
Cái này có thể đề phòng được.Nhiếu khi chim treo trong nhà lâu ngày mang ra phơi nắng nhưng để quên chim không quen với nhiệt độ quá nóng cũng làm chim chết .tốt nhấ phơi chim định kỳ 2 ngày 1 lần(1 ngàn 1 lần càng tốt) nhưng khi phơi nên che lại 1/2 phòng khi quá nắng chim có thể trốn vào trong như thế cũng tránh được phần nào say nắng ( chú ý nước uống trong hũ đầy đủ khi phơi chim)
- Chim nhặm mắt chết.
Dạng này rất thường gặp khi thời tiết giao mùa và những nguyên nhân như như:
. Vệ sinh lồng kém,phân,thức ăn thừa vương vãi ở đáy lồng khi gặp nước mưa làm cho nó ẩm mốc xông hơi nóng lên do dó chim dễ bị nhặm mắt.
. vệ sinh cóng thức ăn ,đồ uống kém là sức đề kháng chim giảm theo cũng là lý do chim nhăm mắt
. Áo trùm lông không thường xuyên giặt khi gặp trời mưa nước trên áo lồng nhỏ xuồng trúng chim và khi chim dụi mắt vào cánh cũng dễ gây ra đau mắt.
. Treo chim nơi hay có khói do un đốt,bếp ăn cũng dễ gây đau mắt
Cách đề phòng và điều trị:
Mỗi 3 tháng cho chim 1 viên dầu cá làm chim hấp thụ thức ăn tốt hơn và cũng phòng ngừa đau mắt rất tốt.
Thường cho chim hạ thổ để chim ăn thêm đất, cát. nếu được thì thả ra bội úp gà lớn.(tốt nhất nên úp nơi có đất mới) chim sẽ có sức khỏe tốt ,mau sung chim.nếu được thì cho ăn vài con trùn thì quá tuyệt.
Trường hợp chim đau mắt ta nên theo dõi chế độ ăn của chim.Tránh mất sức bệnh thêm nặng hàng ngày nên nhét cho chim vài hạt bắp /đậu.vệ sinh mắt và trét lên 2 đầu cánh chim bằng nước muối sinh lý hoặc muối ăn pha loãng.sau đó chọn 5-6 ngọn cây mằn ri bóp nát nhét cho chim thức này dùng để kéo đờm trong họng xuống và tính cây này cũng mát làm cho chim không bị mọc đẹn trong họng(thường đau mắt lâu dễ có đẹn trong cổ chết nhanh lắm )điều trị như thế trong 3-5 ngày là chim khỏi bệnh.
- Chim tiêu chảy chết.
Bệnh này nguyên nhân gây nên do chế dộ dinh dưỡng ,vệ sinh ăn uống của chim .
Phòng tránh"
Hạn chế thực phẫm lạ mà chim chua từng ăn.
Hũ thức ăn,thúc uống sạch sẽ.
Không để thức ăn lên mốc,nước đóng rong.
tẩy giun sáng định kỳ.
Chữa bệnh.
Lấy tất cả thức ăn ra và chỉ cho lúa vào(lúa mới),vệ sinh cóng nước ,cho nước mới vá cho thêm 1/8 gói men tiêu hóa .1-2 ngày sau đổ nước đó ra và cho vào nước khác và cho vào 1/5 thuốc tiêu chảy loại dành cho trẻ em đánh thuốc này 1-3 ngày thì sẽ thấy chim đi phân khá hơn.
Tẩy giun ,sáng:
Lấy 1 trái cau ăn trầu chẻ làm 5 nhét cho mỗi con một phần hoặc bỏ vào hủ nước cho chim uống dần cũng cho kết quả tốt .Nếu không có cau các bác có thể dùng 1/10 gói fugaca dùng cho trẻ em hòa vào hủ nước cũng có kết quả tốt.
Tiêu chã
Còn nữa nhưng bận quá em sẽ tiếp sau.cảm ơn các bác đóng góp ý kiến ^:)^ ^:)^ ^:)^
cũng vài kinh nghiệm khi đi bấy chim nói chung thôi không hẳn là chim cu:
- Chim bắt ngoài rừng hộc máu chết, giãy rực rực trong tay chết
nguyên nhân chi ở vùng hẻo lãnh ít người, chim đang độ quá sung, chi do đấu kiệt xức nên khi dính bẫy bị bắt quá sợ mà tai biến chết
phòng: khi tiếp cận bắt bỏ gút phải từ từ, chậm rãi, khi bắt chim bỏ gút phải nhanh và treo vào chỗ vắng liền không nên săm soi, khi chim hết dãy và ánh mắt hết hoang dại chút đỉnh rồi hãy mang đi, cho uống nước như trên cũng hay.
-Chim về 1-2 ngày chết:
nguyên nhân:về nhà bỏ lồng 1-2 ngày chết cái này mình có kinh nghiệm sương máu rồi về lý dó là không biết chỗ ăn chỗ uống, thúc lồng do hoảng bỏ ăn, đơ người bỏ ăn
phòng: khi bắt bỏ vào lồng nên nên cầm trong tay nhúi mỏ nó vào cóng nước cho nó uống và nhúi vào cóng lúa cho nó biết rồi mới thả ra, đậy cẩn thận, hạ thổ, yên tĩnh, ánh sáng hợp lý, nhốt cung với những con ăn rồi
- Chim bổi nuôi bổng dưng bật ngửa chết(không triệu chứng).
nguyên nhân: trúng gió, say nắng, nghẹn thóc, triệu chứng thì chim vật ra co dật mồm ngáp
chữa: phải biết nguyên nhân: trúng gió, say nắng đưa chim vào chỗ mát đặt chim nằm trên nền rồi tưới nước cho ướt nền và rưới, thêm ít dầu gió vào chỗ nền ướt lên chim đậy lại chờ kết quả, hóc lúa thì bó tay, nếu ai gặp thì thử ngậm mỏ chim lại hút ra coi sao.
- Chim nhặm mắt chết. bệnh này đã vật suống rồi thì bó tay, cơ bản chữa khi đang bệnh thôi, chữa thì có nhiều bài rồi, nhưng còn nước còn tát, khi chim đến cửa tử phát hiện kịp thì pha cho 1/4 viên C sủi cho uống làm ấm chim bằng bóng điện nếu tỉnh lại thì phục hồi sức trước chữa bệnh sau.
- Chim tiêu chảy chết.
tiêu chảy thì nhiều nguyên nhân như nhiễm độc, nhiễm khuẩn, mất cân bằng men tiêu hóa, sốt do nguyên nhân khác, suy nhược căn bản xác định nguyên nhân để chữa, dữ nước cho chim bằng thuốc nếu nặng, sau đó bồi bổ, nên dùng lanh ke trong đất sét và ta nanh trong lá cây có vị chát, dữ nước thì có o zon, bồi bổ thì thức ăn dễ tiêu như lúa hạt tròn ngâm qua nước, và kê cho nóng chim lên
cái này thì dễ hiểu nhưng khoa chữa, còn 1 trường hợp nữa là tiêu chảy chưa xuy đã chết là phân dính lông không ị được chết, phải quan xát hậu môn nếu bị thì bắt ra dọn dẹp là được
- chim chết do bệnh ....loại lông vũ thường lây bệnh cho nhau nguồn bệnh có thể do từ gia cầm nên nuôi xa khu nấu ăn, rửa ráy, người nuôi gia cầm thì vệ sinh cá nhân song hãy cầm cu =)) =)) =))