Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => lồng và phụ kiện => Tác giả chủ đề:: mecugay_py trong 10/03/2014 07:34:20AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
- Chuẩn bị vật liệu: cho một chiếc áo
lụp.
. vải may áo : dùng một mảnh vải
phin màu xanh bộ đội có kích thước
37 cm x 100 cm.
. Dây chun ( thun), loại dẹt, bọc
coton (hay dùng lồng vô cạp quần xà
lỏn, dài 1 m.
. Một đoạn miếng dán nhanh .
Các loại vật liệu trên bạn tìm mua
tại hàng vật liệu may mặc gần các
sạp vải trong chợ vải, miếng dán
nhanh khoảng 10k được một đoạn
dài 2 tấc.
- Cách may:
Sau khi đã chuẩn bị xong vật liệu
bạn đem ra hàng may hay nhờ người
quen có máy may may giúp.
May chặn 2 đường nẹp có chiều rộng
1 cm chạy dọc theo chiều dài 1 m
của miếng vải, lúc này miếng vải có
kích thước 35 cm x 100 cm.
1 m dây thun cắt ra 2 đoạn 20 cm +
80 cm, lồng 2 đoạn thun vào hai ống
nẹp của miếng vải và may chặn 2
đầu của các đoạn thun vào hai đầu
ống nẹp. cắt 3 cặp miếng dán nhanh
dài khoảng 2 cm may vào hai đầu và
điểm giữa của cạnh ngắn 35 cm của
miếng vải là hoàn thành xong chiếc
áo lụp .
Nguồn: ABV
Chúc mọi người thành công.
-
Thanks bác đã chia sẻ thông tin, nhưng theo em thì dùng dây thun không bền, em dùng dây dù trong giống như dây giầy có hình tròn.
Phần dùng miếng dán nhanh nên thay bằng khóa (cạnh 35cm). Không nên dùng loại vải quá mỏng, như bác nói vải bộ đội màu rằn ri là tốt nhất, loại đó vừa bền, mát và khi xách đi rừng cành cây, gai góc không mắc vào được!!
-
Nếu đã đầu tư đặt may áo lụp để đem chim đi rừng thì ta nên may luôn cái túi hay cái ba lô, kín đáy.
Trước đây tôi chỉ trùm tạm cái áo thun che quanh lụp rồi đem chim đi, để hở đáy - nghĩ để vậy cho thoáng chim. Nhưng từ khi dùng cái túi kín đáy, có sự khác biệt rất rõ - nhất là mỗi khi đi xa.
-
Thanks bác đã chia sẻ thông tin, nhưng theo em thì dùng dây thun không bền, em dùng dây dù trong giống như dây giầy có hình tròn.
Phần dùng miếng dán nhanh nên thay bằng khóa (cạnh 35cm). Không nên dùng loại vải quá mỏng, như bác nói vải bộ đội màu rằn ri là tốt nhất, loại đó vừa bền, mát và khi xách đi rừng cành cây, gai góc không mắc vào được!!
Em nghĩ là tuỳ vào hoàn cảnh và khả năng mà mỗi người có thể thay đổi 1 số chi tiết mà mình thấy hợp lý.
Em thì em thích dùng miếng dán nhanh hơn. Phía duới thì dùng dây rút chứ không dùng thun. Có thể tăng chiều rộng miếng vải lên 50cm để túm cả đáy lồng.
-
Tìm mua vài kg nầy nè ..về may áo lụp ok luôn... :-bd :-bd :-bd
(http://i1296.photobucket.com/albums/ag12/phamthanhson_1955/IMG_0001_zps4cdc3deb.jpg)
-
cái này bán ở đâu vậy cụ, bao nhiêu 1 kg, nếu được cụ mua giúp 2- 3 mét nhé nhắn tin 0938.164545 cho mình nhé
-
cái này bán ở đâu vậy cụ, bao nhiêu 1 kg, nếu được cụ mua giúp 2- 3 mét nhé nhắn tin 0938.164545 cho mình nhé
Hàng nầy người cháu mua tặng mìng may áo lụp ,không biết giá ..khổ 1m2 không thun ,hàng của hàng quốc..
-
May được cái nào chưa Chú?
-
Thích áo lồng màu này, nhìn rất dã chiến.