Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

MỘT SỐ THÚ TIÊU KHIỂN KHÁC > Cây cảnh

Cây vả.

(1/2) > >>

Cua_QB_GL:
Cây này là cây vả, chắc nhiều anh em biết. Trái nó dùng để ăn theo nhiều cách. Trái cắt mỏng, kẹp với thịt 3 chỉ, chấm tôm chua Huế là nhất hạng. Hoặc khoét đầu, băm thịt nhồi hầm ăn cũng vô đáo để.... rất, rất nhiều, mình thấy trái nó nhiều và cũng đẹp, chợt nghĩ nếu đưa được nó vô chậu chắc cũng đẹp lắm. Có ai có cách vô chậu nó chỉ cho Cua với nhé.

Cu_Cơ:
chào anh cua.em hay lằm cách này bác săm cho em xung quanh gốc cây(tu than cây ra khoảng 4 gang tay của mình)bác chặt hết các đầu dễ đó đi rồi bác lấp đất lại sau 10 ngày bác đánh cả cây về.vì khoảng 10 ngày đó rể non rồi anh cho lên chậu nó sẽ quen mà ko bị chột cây.bác cứ làm như em.em đảm bảo cây của bác vẫn ra quả bình thường

Thông Xanh:
Thấy bài này hay gửi anh đọc cho vui
http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Ky-la-cay-sung-sinh-tien-trieu-o-Bac-Ninh/20116/150173.datviet
Còn em chưa vào chậu cây vả này bao giờ nhưng đặc điểm của nó em nghĩ là cây ưa nước, chịu hạn kém. Em nghĩ mình cũng nên làm như những cây lớn khác là trước hết tỉa rễ trước bên ngoài để cây ra lại rễ non rồi sau đó mới bứng vô chậu.

Nguyễn Bính:

--- Trích dẫn từ: cua trong 21/11/2012 03:31:19PM ---Cây này là cây vả, chắc nhiều anh em biết. Trái nó dùng để ăn theo nhiều cách. Trái cắt mỏng, kẹp với thịt 3 chỉ, chấm tôm chua Huế là nhất hạng. Hoặc khoét đầu, băm thịt nhồi hầm ăn cũng vô đáo để.... rất, rất nhiều, mình thấy trái nó nhiều và cũng đẹp, chợt nghĩ nếu đưa được nó vô chậu chắc cũng đẹp lắm. Có ai có cách vô chậu nó chỉ cho Cua với nhé.

--- Cuối trích dẫn ---

Ở Huế ăn cơm đĩa thì ít khi thiếu món thịt ba chỉ, vài lát vả, cọng bạc hà, diếp cá và chấm tôm chua, canh khổ qua nấu tôm nõn.
Em là con nhà nông dân nên việc bứng cây e thấy không kó. Bác cứ làm như mấy bác chỉ, chặn rễ cách tầm 50cm với cây bác chụp ảnh. Bác đừng chặn hết. Theo em bác nên chặn 3 phần đường kính quanh gốc (cách 50cm) rồi lấp đất mùn để thời gian tầm 2 tuần hoặc hơn. Phần bị chặn sẽ ra rễ non. Phần không chặn là để nó vẫn nuôi cây, Chặn hết cây bị chột quá không nên. Đằng nào vào chậu thì bác cũng phải đốn bỏ cành. Vì thế trước khi chặn rễ bác nên đốn cành trước đốn cành để cây bị chặn rễ đỡ phải mất nhiều nước nuôi cành nuôi lá. Bác cũng nên tỉa bớt quả đi để nguyên cọng. Khi cây vào chậu nó sẽ ra nhiều quả lại ngay khi đâm mầm. Nếu trong bác thời tiết nắng nóng quá thì bác nên lấy rơm rạ, hoặc là lá cây, hoặc vải bọc thân cây lại khi bứng vào chậu và che mát, hằng ngày bác tưới ẩm để thân cây không  bị mất nước do bộ rễ còn yếu.
Chúc bác làm được như ý.
Em cũng đang tìm kiếm một cây lộc vừng to nhưng mà ở nơi tương đối hoang sơ để nó có tán tự nhiên về vườn nhà trồng. Mục đích là để treo vài chú gáy cho nó có chút gì đó hoài niệm

minhtuan:
Cây này nhìn lạ và đẹp ghê , Đánh xong  rồi cho vô chậu cắt tỉa làm thế bonsai thì hơi bị pro , tôi chưa nhìn thấy cây này bao giờ , đầu tiên mới nhìn thì cứ tưởng là cây sung , nhìn kỹ lại thì không phải . tuyệt thật

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[#] Trang tiếp

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Chuyển tới phiên bản đầy đủ