Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: KQ hội thi cu gáy Thái Bình liên tỉnh Lần 1- của nhóm ORG-HP>>CLB CHIM CU GÁY HP  (Đọc 4183 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

November_rain

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 145
  • Thanks 77
    • Xem hồ sơ cá nhân
Như cách anh Sơn nói gọi là chấm theo lối. Chim càng ra nhiều tiếng lạ càng được điểm cao!

Artisan

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 158
  • Thanks 40
    • Xem hồ sơ cá nhân
Túm lại bất cứ hội thi nào ? thi xong cũng đều thành công tốt đẹp, có cái tốt nhưng không đẹp, có cái đẹp nhưng không tốt. Có thể không gian thi đẹp bố trí đẹp nhưng người chấm không tốt. Hơn nữa nhiều CLB khi tổ chức lần đầu không tránh được khiếm khuyết, công tác tổ chức còn nhiều mặt hạn chế. Mặc dù có nhiều CLB đi thi giao lưu các Tỉnh bạn, nhìn thấy CLB này tổ chức có nhiều cái hay nhưng chẳng chịu học hỏi.
 
Đánh giá qua Hội thi Cu gáy Thái Bình lần 1 tôi thấy một số nhược điểm như sau :

Thứ 1. Công tác tổ chức cho Ban giam khảo chấm thi,  chưa căng dây để cách ly riêng biệt cho Ban giám khảo có không gian tốt, tập trung cao độ phục vụ chấm thi cho tốt. Các chủ chim, nghệ nhân vẫn vào gần Ban giám khảo để theo dõi chim của mình thi và gây tranh cãi, trong tài không chấm, bỏ chấm vì không nghe được âm khi chim chơi nhiều hay ít. Nhiều chủ chim có chim hay nhưng bị mất rất nhiều điểm.

Thứ 2 Công tác của tổ treo lồng còn lộ cộ, lồng lá, lồng quả đào treo cao, treo thấp không tính toán cho phù hợp, mặc dù đã có móc gắn riêng ở sào, nhưng một số lồng quả đào bị giới hạn chiều cao vẫn được ban tổ chức treo thẳng lên sào.

Thứ 3 Sau mỗi vòng thi Ban tổ chức không đọc công khai điểm từng số báo danh đã thi xong. Ban tổ chức tự cộng điểm khép kín không thông báo điểm cho từng SBD. Chỉ công bố những SBD đạt điểm cao nhất từ cao xuống thấp lấy 10 lồng để thi tiếp vòng chung kết. (Điều này là chưa tôn trọng các chủ chim). Nhiều chủ chim đưa chim đi thi khi về vẫn không biết kết quả chim mình đi thi đạt được bao nhiêu điểm.

Thứ 4. Về ban giám khảo còn nhiều khiếm khuyết như : Đeo kính dâm chấm thi.
Trong Hội thi Cu gáy Hải Dương cũng có 1 Ban giám khảo đeo kính dâm chấm thi và 1 giám khảo còn đeo cả trợ thính ở tai chấm thi nữa.

Thứ 5 : Công tác tổ chức bị chậm. Đến hơn 9h 00 mới khai mạc hội thi thủ tục khai mạc còn rườm rà, mất thời gian nên tổ chức thi chim xong đến gần 2h 00 chiều mới kết thúc. Các nghệ nhân đói vàng mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về Hội Thi Cu gáy Hải Dương mình thấy điểm hay nhất là : CLB bố trí treo một cái bảng phooc mê ca màu trắng rất to viết số báo danh từ 1 đến 200. Sau mỗi đợt thi Ban tổ chức dùng bút dạ viết điểm theo từng SBD trên bảng. Các chủ chim, nghệ nhân đều xem được kết quả công khai nhất. Đây là sự tôn trọng các chủ chim và họ biết được con chim của mình đạt được bao nhiêu điểm để Chủ chim biết ở lại tiếp tục thi hay ra về.

Đây là đôi điều cần góp ý để các CLB khác khi tổ chức cần rút kinh nghiệm.

« Sửa lần cuối: 31/10/2013 07:18:04PM gửi bởi Artisan »

Tuan-QNinh

  • Uông Bí_ QNinh
  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 48
  • Thanks 38
  • cu gáy đấu
    • Xem hồ sơ cá nhân
Khi cầm chim đi thi ,chỉ cần nhìn cái thang điểm là biết CLB đó cần chim chơi theo phong cách gì ? Và CLB đó chấm theo tiêu chí gì ?

Họ chấm chim hay theo tiêu chí chim hay gáy, hay chim gáy hay, nhiều giọng điệu?

Để tìm ra một hoặc nhiều con nhiều giọng hay thực sự .

Theo thang điểm : Chim ra tiếng gì ta gạch tiếng đó , nhưng chỉ một lần , không nên cọng dồn .VD: trong 15p chim ra 10 tiếng lèo ta chỉ chấm 1 lần lèo , ra chu ta gạch chu , chung quy lại ra tiếng gì ta gạch tiếng đó nhưng chỉ 1 lần thôi , như vậy mới tìm ra con chim nhiều tiếng nhiều giọng mới là con chim hay thực sự .

Chứ còn  chim thuc 1 tiếng gù 1 dây trong vòng 15p mà phong con đó hay nhất là điều sai lầm của ...... !
Đôi điều góp ý . Thân !
[/quote
Chuẩn! :-bd
Khi cầm chim đi thi ,chỉ cần nhìn cái thang điểm là biết CLB đó cần chim chơi theo phong cách gì ? Và CLB đó chấm theo tiêu chí gì ?

Họ chấm chim hay theo tiêu chí chim hay gáy, hay chim gáy hay, nhiều giọng điệu.

Nếu để tìm ra một hoặc nhiều con nhiều giọng hay thực sự .

Theo thang điểm : Chim ra tiếng gì ta gạch tiếng đó , nhưng chỉ một lần , không nên cọng dồn .VD: trong 15p chim ra 10 tiếng lèo ta chỉ chấm 1 lần lèo , ra chu ta gạch chu , chung quy lại ra tiếng gì ta gạch tiếng đó nhưng chỉ 1 lần thôi , như vậy mới tìm ra con chim nhiều tiếng nhiều giọng mới là con chim hay thực sự .

Chứ còn  chim thuc 1 tiếng gù 1 dây trong vòng 15p mà phong con đó hay nhất là điều sai lầm của ...... !
Đôi điều góp ý . Thân !
Vậy nó ra mỗi tiếng 1 lần rồi đứng xỉa lông là đạt giải nhất à?
15p chim mà ra đủ: chu, đe, lèo, vấp, bóng... đâu có nhiều??????
Chim ơi chim nhớ mau sào,lên sào chim gáy đừng quên chu lèo.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent