Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Vượt Tường Lửa  (Đọc 1679 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Vượt Tường Lửa
« vào lúc: 31/07/2011 08:23:02PM »

1/ Dùng phần mềm vượt tường lửa FreeGateHiện nay, phần mềm vượt tường lửa FreeGate được đánh giá tốt nhất. FreeGate là phần mềm được phát hành bới  công ty Dynamic Internet  Technology (DIT) có bản doanh tại Mỹ. Đây là  công ty được thành lập bởi  các chuyên  viên ngành kỹ thuật tin học  (IT), gặp gỡ nhau từ việc cùng  tập luyện  chung môn Pháp Luân Công.Hướng dẫn sử dụng :Đầu tiên, bạn vào link sau để tải : http://us.dongtaiwang.com/loc/download_en.phpTrong 2 phiên bản như trong hình trên, bạn chọn phiên bản nào cũng được. Nhưng bản Professional vẫn hay hơn (link đầu tiên)
Sau khi  tải freegate về, phần mềm có hình chim bồ câu trắng, nền xanh.Bạn click chuột mở phần mềm này lên
Khi được mở lên, một cửa sổ điều khiển  như hình trên hiện ra. Đồng thời trình duyệt Internet Explorer trên máy  bạn sẽ tự động bật lên sau ít giây, cho thấy kết nối vượt tường lửa  thành công (Như hình dưới)
Khi trang web như hình trên được mở, cho thấy bạn đã vượt tường lửa thành công !
Chú ý khi tắt FreeGate : Bạn chon phần có chữ Close IE windows [...]
——————-
2/ Sử dụng phần mềm Hotspot Shield :Hotspot Shield Sesawe là giải pháp VPN  (mạng riêng ảo) miễn phí (nhưng  mang tính thương mại). Được sử  dụng  để truy cập Internet thông qua đường hầm  bảo mật (qua kết nối  Internet  bình thường, bị kiểm diệt của bạn) và  cung cấp một công cụ rất  dễ sử  dụng và bảo mật để vượt qua kiểm duyệt  Internet.Đây cũng là một phương pháp vượt tường lửa khá an toàn, nhưng bạn đọc sẽ phải nhận nhiều quảng cáo từ phần mềm nàyTrước tiên, bạn đọc vào link sau để download : https://www.sesawe.net/Hotspot-Shield-with-Sesawe-vi.htmlHai phiên bản hss147 và HSS-1.44 như trên, bạn muốn tải bản nào cũng được
Sau khi tải xuống thành công, tìm file vừa được tải xuống trên máy bạn và bắt đầu click chuột cài đặt
Bạn sẽ thấy một màn hình chào hỏi, ở đó bạn phải nhấn vào nút “Next >”
Chon “I Agree”
Chọn “Next >”
Trên màn hình kế tiếp, bạn bỏ đánh dấu  lựa chọn cài đặt tùy chọn Hotspot Shield Community Toolbarr của  Hotspot Shield. Để sử dụng Hotspot Shield   VPN, không cần thanh công cụ  này
Chọn “Install”
Bạn có  thể nhận một vài cảnh báo từ  Windows cho bạn biết là phần mềm đã không  qua Windows Logo Testing  (Kiểm tra Logo Windows) . Đây là một thông báo  lỗi thông thường cho mọi  cài  đặt khi người tạo phần mềm không muốn dùng  nhiều thời gian và  tiền bạc  cho những những chứng nhận theo nghi thức  từ Microsoft. Bạn  tiếp  tục một cách an toàn bằng cách nhấn vào  “Continue Anyway”.
Bấm Next
Finish
Để bắt đầu, bạn click chuột vào biểu tượng Hotspot Shield trên Desktop
Sau khi  khởi động Hotspot Shield, một  cửa sổ trình duyệt với trang trạng thái  được mở ra, ở đó bạn có thể  thấy các giai đoạn kết nối khác nhau,  như  “Authentication” hay  “Checking for updates”.Khi bạn thấy nhãn  “Connected” màu xanh, thì có nghĩa mọi thứ đều ổn và bạn sẽ được chuyển  hướng tới một trang   trắng. Lúc này bạn có thể lướt website hoặc sử dụng mọi  phần mềm khác   (Instant Messenger, eMail, Games, v.v) mà không cần cấu  hình thêm để   truy cập vào Internet tự do
Để tới  trang trạng thái lần nữa, nhấn  chuột phải vào biểu tượng “cái khiên”  màu xanh, trong phần taskbar  (góc phải dưới cùng) và chọn “Properties”.Khi bạn  thấy “cái khiên” màu xanh trong  thanh taskbar, thì bạn đã được  kết nối  tới VPN và lướt qua đường hầm  bảo mật. Để thoát ra, nhấn chuột  phải  vào biểu tượng và chọn “Exit”.  Bây giờ bạn có thể tiếp tục lướt  trên  kết nối Internet (bị sàng lọc)  bình thường của bạn.
Nguồn : Sesawe
« Sửa lần cuối: 31/07/2011 08:28:36PM gửi bởi Tre làng »

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent