Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - cugayquangngai

Trang: 1 2 [3]
41
chào anh em , để giúp anh em chăm sóc tốt em gáy yêu quý của mình luôn sung mãn , ít bệnh tật thì cần bổ sung đầy đủ khoáng chất cho em gáy của mình . vì thế tôi đưa lên cách chế biến khoáng cho cugay anh em tham khảo nha !
1. Khoáng chất.
Cách làm: Dùng đất tổ mối đùn (đất sạch, không chứa dư lượng thuốc trừ sâu hoặc chất độc hại), muối ăn (rất ít), vỏ hến, vỏ trai, vỏ sò (nung chín đỏ trong bếp than), hoặc dùng vỏ trứng sạch xay nhỏ, sỏi son (sỏi đồi) hoặc có thể dùng đá vôi nghiền nhỏ kích cỡ như cát xây (các loại sỏi được dùng với khối lượng vừa phải, không nhiều quá làm sao để lượng đất làm chất kết dính đủ phát huy tác dụng).
Đất tổ mối phơi thật khô và được nghiền nhỏ.
Pha muối ăn vào nước (nếm thấy gần như là nước này có vị hơi lợ,... nước muối cực nhạt),
Trộn đều tất cả các loại thứ trên, nhào với nước thành bánh và nắn theo hình khối đem phơi khô rồi bỏ vào lồng chim. (hoặc nghiền nhỏ cho vào coóng cho chim ăn)

Không biết các bác chế khoáng chi CU gáy thế nào còn tôi thì chế khoáng bằng cách như sau:
1- Đá Ong đập nhỏ
2- Đất kiến hoặc mối làm tổ trên cây (Loại đất này các bác chịu khó vào công viên để ý ở những cây to già là hay có lắm)
3- Muối tinh, lượng vừa phải thôi.
4- Lá cây Chó Đẻ (Trên diễn đàn có bác nào đó nói là cây Cỏ Lào ấy ) giã lấy nước chú ý lấy phần đọt và lá trên ngọn mới tốt 
5 - Cam thảo đun nước sôi để nguội.
6- Than củi giã nhỏ.
7- Vỏ trứng Gà hoặc Vịt đem nghiền nát (Nhớ trước khi nghiền thì bóc mang bên tropng vỏ trứng đi nhé)
8 - Con giun đất phơi khô và nghiền nát
9 các loiaj vỏ ốc , sò , nghêu… đem nướng chín rồi nghiền nát …
Tất cả trộn đều rồi đem phơi nắng cho thật khô rồi đem đổ vào cóng cho chim ăn. Cứ hết lại cho.
Tôi đã làm và cho chim Cu  vẫn khỏe mạnh và sung.

42
Thú chơi cu gáy mồi / MẤY EM GÁY cùi của CUGAYQUANGNGAI !
« vào lúc: 09/03/2011 12:23:01AM »
Chào cả nhà !
ở trong sài gòn buồn quá chẳng có cu cò gì hết nên rãnh rổi lang thang trên mạng vô tình tìm lại được mấy hình ảnh về mấy em gáy của mình có đăng lúc trước trong các diễn đàn , nên đưa qua đây lâu lâu vô xem cho đỡ nhớ hehe . anh em xem đừng có cười nha !

Thân chào anh em hôm nay cugayquangngai xin được úp vài tấm hình về mấy em tướng yêu của mình , xin mời anh em xem và cho nhận xét nha . phải nói lên ý kiến cá nhân của mỗi người thì mới khách quan để cugayquangngai còn rút kinh nghiệm và học hỏi thêm nha , cugayquangngai xin chân thành cảm ơn anh em trước nha !
chúc tất cả anh em chúng ta có nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê chim cò !
Con thứ 1 : em này tên là HOÀNG GIA ( anh em trong hội thường gọi là CƯỜM ĐEN tướng quân )
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710ywzhzdninj45867.jpeg[/img][IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710ote5ztjmzj50072.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710nwy3ndbknt46627.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710mgflotlkot48526.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710owqxmta2yz47741.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710njq2mtjjmm41726.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710ogmwmjdkmd45279.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710mtjintzizj49524.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710nge1odm0zj42907.jpeg[/img]
Con thứ 2 : HỦ TIẾU tiểu đệ
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710yji1mjdjyt40899.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710ymjhnwy1ng41522.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710mge5yjzjnt42209.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710nzm5nzljmj46812.jpeg[/img]
Con thứ 3 : đây là LÃNH CHÚA BA ĐIỀN
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710ogq0ntc5mj34723.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710nda1mdy4nd40273.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710zduxogq2nd37228.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710zmqzmwi3yz42222.jpeg[/img]
em : chim mồi tên ĐỒNG HOANG
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710mzhmngzimz51972.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710ntg3mtninj53163.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710owu2zwq5yz56995.jpeg[/img]
EM  : chim mồi LÀNG CẢ ( 2 chân điều có vảy GIAO LONG lên tới gối )

[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710ztblzgq5yt60283.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710njrmmznmzj39623.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710n2uyywq0nj35016.jpeg[/img]
em này là MỒI LỠ ( có gián cánh nhưng bị 1 tay lừa đảo quê thanh hóa lừa tôi trộm mất )
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710ntayyzc4nm56275.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201103096710mtiwyzq4md58003.jpeg[/img]
thân chào cả nhà !

43
Thân chào cả nhà !
Nói về nghệ thuật chơi cugay thì mỗi người , mỗi cá nhân có 1 phương pháp nuôi dưỡng và huấn luyện của riêng cá nhân mình , có người xem đó là bí kíp của riêng mình và ko bao giờ truyền cho ai bao giờ ( trừ người thân hoặc bạn cùng chơi tri kỷ ) vì thế hôm nay cugayquangngai xin được viết bài về cách huấn luyện bổi thành mồi , từ ý kiến của riêng cá nhân và kinh nghiệm đúc kết của bản thân qua năm tháng chơi cugay trong bài viết tôi có sử dụng một số tài liệu tham khảo của anh TRONGNGUYEN  . cho nên có những quan điểm tương đối giống với bài viết  của anh nguyên , nhưng nếu các bạn đọc kỹ sẽ thấy được sự khác nhau cơ bản , bài viết chắc chắn con nhiều sai xót vì thế mong anh em xem và cho ý kiến để chỉnh sữa thành bài viết hoàn chỉnh , để làm tài liệu cho anh em nào thích chơi cu gay mồi cây .
Nghề chơi cugay quả thật là cầu kỳ và phải có niềm đam mê thật sự mới có thành quả , theo tôi đỉnh cao của nghệ thuật chơi cugay là chơi mồi cây .
Vì sao lại thế ? thì tôi xin thưa như sau :
Các nghệ nhân thường nói với nhau rằng: Bắt được một con bổi hay đã khó, mà nuôi nó nổi lên để làm con mồi càng khó hơn nữa ,có con nuôi gần  chục năm vẫn chưa nổi nhưng có con nuôi chỉ vài tháng là mang đi tập được .thường thì nghệ nhân cho rằng con nào nuôi sớm nổi thì mau tàn nhưng theo tôi thì không đúng .chỉ vì xem tướng tá chưa hết giá trị, đánh giá chưa hết tài năng của con mồi nên mới nói vậy thôi .Con nào mà "phụng vỹ đầy đủ" và các yếu tố đi kèm như thân hình , cườm , bộ dặm , màu lông , cặp chân ... thì nuôi đến già vẫn là con mồi hay.nhưng muốn có được con mồi như thế thì phải qua 1 quá trình tập luyện vô cùng gian nang và vất vả  , và nhất sự kiên kỳ của chủ nhân . nuôi chim hay thì thường có chứng kiểu như theo đuổi 1cô gái đẹp luôn phải chiều chuộng em ta vậy heehe. vì hoa hồng nào đẹp mà chẳng có gai chứ ? nhưng ta phải biết làm thế nào để bẽ gãy cái gai đó đi , cung như con chim hay vậy nó hay nó tài tính khí nó cũng rất chi là khó vì thế và phải biết , phải hiểu và phải chinh phục nó vì ta là chủ nhân của nó sau này nó sẽ phục vụ cho ta mà !
Trong quá trình tập luyện chúng ta luôn gặp những điều bực tức , và những điều ko mong muốn vì thế trước khi đi tập 1 con bổi thì trong quá trình nuôi dưỡng chúng ta phải để ý xem con bổi nó có những hành vi gì , ăn uống ra sao , có sở thích gì /. Thích ăn gì ? thích treo cây rậm hay cây thoáng ? thích treo cây  cao hay thấp ?...... nói chung chúng ta phải hiểu tính cách của từng con bổi  và phải dành tình cảm của mình như 1 người bạn thì chúng ta sẽ sớm tập luyện em bổi đó thành mồi . 
Nhưng xin lưu ý : không phải con bổi nào cũng có thể tập thành mồi được nói thẳng là không phải con bổi nào cũng có thể trở thành chim mồi được ,cũng giống như trong quân đội không phải ai cũng có thể trở thành tướng được , mà đã trở thành tướng thì không phải ai cũng trở thành tướng tài giỏi cả . cho nên khi nuôi 1 con bổi đi tập thành mồi trước tiên ta phải em em nó có yếu tố bắt bổi và sát bổi hay không đã nếu ko có thì đừng nuôi và cũng đừng bao giờ đi tập làm gì vì nó sẽ không bao giờ thành mồi được đâu , chỉ làm cho ta tốn thời gian và công sức mà thôi ( chuyên đề chim sát bổi ) tôi sẽ đăng vào thời gian tới .
Khi con bổi ta nuôi đã nổi đừng mang đi tập vội mà ta phải chờ cho nó nổi mùi, nằm xuống vỹ mà giật "sa cầu nhịp cánh" hay là nó gáy gù như điên cuồng vậy ... Nhưng nhớ phải theo từng giai đoạn đừng có vội vàng mà hư việc nghen đừng nên quá vội vàng mà “ tốc giục bất đạt “ đó .
- Bước  1:
Trước tiên ta phải sang em nó ra cái lồng bẫy bao phủ lá như lồng đánh thật vậy
Tập treo cây, nay treo cây này, mai treo cây khác, mỗi cây treo ở nhiều vị trí cao, thấp khác nhau.bữa cây rậm bữa  cây thoáng , trong nhà thì nay chỗ này mai chỗ khác . Khi nào thấy ở từng vị trí chim đều gáy tốt là đạt. Tiếp đó cho làm quen với rừng hoặc những vườn xung quanh có cảnh đẹp nếu có bổi về thì còn tốt , ở giai đoạn này ta chỉ đi bộ thôi ngày đầu khoảng 1-2km treo nó 2 đến 3 kèo. Tốt nhất là nên đi đến nhà bạn chơi cùng nghề treo cho em nó đấu với mấy em của chủ nhà , và tiện thể ngồi uống nước trà đàm chuyện cu cò hehe. Nên nhớ treo nó ở cây thông thoáng trước xem nó có chịu gáy hay không? Lúc đầu có thể chim chưa gáy (mặc dù ở nhà đã gáy ầm ĩ) các bạn nên nhớ là phải kiên nhẫn nhé! Một vài lần như thế là chim sẽ gáy thôi (khi chim gáy một vài tiếng là được rồi, là thành công bước đầu rồi đó). Canh giờ xem bao lâu nó gáy ... khi bổi bay ngang nó có gù phóng hay không? bổi nhập cây nó có dám gù hay không?
+ Ở trường hợp này mà nó không dám gù với con bổi ta phải quan sát xem nó có sù lông lên tìm đường đi ra ngoài cắn mổ hay sợ co ro nằm im như gặp ma  lạ ...
Nếu xù lông lên, tung bạch bạch thì hai ngày sau đi bẫy tiếp, còn teo lại thì đem về nuôi tiếp ...
+ nếu nó dám đấu với bổi thì để cho em nó đấu cỡ 30 phút thì lấy em nó xuống đi chỗ khác treo vát khác xem em nó thử có chơi liền ko ? cứ như thế thời gian cho đấu với bổi càng tăng lên cho đến khi nào em nó thật căng như ngoài đời là ok cho bắt bổi được rồi .
+  khi đi bẫy nếu Nó dám gù đấu với con bổi ta cho nó đấu tự do không can thiệp.... nếu may mắn bắt được con bổi ta đừng gở bổi vội mà để cho con bổi vùng vẫy khoảng 15 đến 20 phút ta xem con mồi có dám gáy gù hay không?
* Nếu nó dám gù thì anh nầy là loại lì lợm không sợ bất cứ con gì, kể cả bồ cắt, ngày mai mang đi tiếp nhưng treo nó vào cây rậm, xem nó có dám gáy gù không ... Ở giai đoạn một này con bổi mà lì như trên thì ta chỉ cần đi khoảng 10 ngày mà ngày nào nó cũng gáy gù, dù cây thưa hay cây rậm, dù trong mát hay ở ngoài nắng mà nó vẫn gáy thì coi như ta đã thành công được một bước đầu ...
* Nếu bổi dẫy bao nhiêu nó dẫy bấy nhiêu thì anh này nhất định tắt tiếng ít nhất cũng một tuần( loại này rất dễ bị bể khi gặp bổi dữ và gặp sự cố như bồ cắt , bìm bịp nhảy vào và nhất là tuổi thọ đứng lồng không bao giwof cao được   ....)chờ khi nào nó gáy gù trở lại ta mới mang đi tập tiếp loại này tập vất vả đây. Loại này Ta nên áp dụng chiêu sau: Khi có chim rừng đến các bác để cho chim mồi đấu với chim rừng một hồi rồi đuổi chim rừng đi. Một lúc sau chim mồi gáy gọi chim rừng đến ta lại cho đấu một lúc rồi đuổi chim rừng đi, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế nhé, đừng ham cho đấu nhiều, nhỡ gặp con chim già rừng nó dọa chim mồi là hỏng đấy, đừng bao giờ làm chim mồi nhụt chí (tương lai của nó còn cả ở phía trước mà).
Sau nhiều lần đi tập (thường là khoảng gần một mùa bẫy ở miền trung ,.. khoảng từ tháng  2 đến  tháng 8 âm lịch với thời lượng 1 tuần vài lần đem tập) chim mồi đã gáy thuộc và có đủ bản lĩnh rồi thì ta mới mang chim ra trận
Bước  2 :
Cho quen dần với xe cộ ...và khổ ải :
Ngày đầu cho nó lên xe nổ máy để đó thỉnh thoảng rịnh rịnh vài phát ...sau đó chạy đến nhà bạn chơi treo lên cho em nó đấu với mấy em gáy của chủ nhà khoảng 30 phút mang nó treo lên cây gần nhà hoặc đi vào bãi đánh xem có còn dám gáy gù không? làm như vậy hai ba ngày gì đó. Nếu nó vẫn gáy gù bình thường thì ngày hôm sau ta chở nó đi xa hơn và nhớ là phải đi nhiều loại đừng khác nhau , hôm đường tốt hôm đừng xấu gồ ghề ,đánh thử vài kèo sau đó mang nó về (nhớ là chạy xe chậm chậm thôi nghen chứ chạy nhanh quá coi chừng nó bị bể xe, cứ đi bộ thì gáy gù mà mang lên xe thì tắt tiếng ....nhớ nghen từ từ thôi, dục tốc bất đạt ...)
Đi ba ngày liên tục sau đó nghỉ hai ngày cho nó lại sức, ở thời gian này ta chỉ đi một buổi thôi nhưng hôm nay buổi sáng thì ngày mai đi buổi chiều, hôm nay treo cây rậm, ngày mai treo cây thưa, chổ mát chổ nắng ....
Sau đó ta đi xa hơn khoảng 30 đến 40 km mà tốc độ xe chay60 đến 80 km/h mà nó vẫn gáy gù thì coi như ta đã thành công bước nữa rồi ...
Bước  3:
Ra trận lên rừng chinh phục bổi .
 Ở giai đoạn này ta cho nó làm quen với việc đi xe trong đêm đến sáng thả ra là đánh liền, vừa mệt vừa đói ....tập cho nó quen dần với việc đi xa, đói khát, lạnh, tốc độ xe ... nhưng nhớ đi trong ngày về thôi, khoảng 100km là được, về cho nó nghĩ 2 đến 4 ngày sau đó ta đi tiếp Cho nó va chạm với đủ loại bổi, dữ có, hiền có .... đủ giọng son, sấm, thổ, đồng ...coi nó phản ứng ra sao, nó có sợ giọng nào không? (nếu nó sợ giọng nào đó thì nên tránh giọng đó ra , chứ em nó ko dám chơi hoặc nếu có chơi thì cũng lấy lệ thôi ...) Dù là rừng sâu hay rừng thưa mà nó vẫn gáy gù coi như ta đã hoàn tất quy trình huấn luyện một con mồi cây ....giờ thì ta chỉ còn chờ nó trổ tài mà thôi ....
Xin lưu ý : trong quá trình tập luyện ta phải quan sát cho kỹ con bổi đi tập có điều gì kỳ lạ ko ? ví dụ như bỏ ăn , hay ăn nhiều , ỉa phân tốt hay xấu ? mà có cách xử lý , nếu em nó ăn ít hoặc ỉa phân ko tốt thì ko nên đi tập mà nên nuôi dưỡng cho em nó bình phục rồi hãy đi tập lại nha .
 Chúc các bạn thành công.

44
Chúc mừng - chia sẻ! / LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011 !
« vào lúc: 01/02/2011 10:56:53PM »
Thân chào anh em !
thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã hết 1 năm rồi , nhiều anh em cũng như tôi có những dự định của tương lai mà vẫn chưa làm được thôi thì hẹn năm sau vậy .
năm hết tết đến cugayquangngai tôi cung không có gì hơn xin chúc quý anh em năm mới nhiều sức khỏe , vạn sự như ý , phát tài phát lộc , vạn sự bình an !
Mong anh em ngày càng có nhiều niềm vui trong cuộc sống , cũng như niềm vui đến từ niềm đam mê cugay , mong anh em quý bằng hữu ngày càng gắn bó với diễn đàn và đưa diễn đàn ngày càng lớn mạnh , và đến được với nhiều anh em mê cugay gần xa !
thân chào ! _zoo_ _love_

45
Thú chơi cu gáy mồi / chim của anh dungtruong_us97
« vào lúc: 18/01/2011 01:01:32PM »
chào cả nhà !
có vài hình ảnh về 2 chú chim của anh dungtruong_us77  hôm trước nhờ tôi up lên mà bận bịu quá nên quên mất , nay mới nhớ , anh em xem và cho nhận xét , muốn biết thêm chi tiếc xin liên hệ trực tiếp tới anh dungtruwowng _us77 nha
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703mjk2ytm4md2943114.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703ywi5nznlzd2995303.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703zwexzwflzm2387029.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703mjmymjqyyj3495769.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703mjq1ntdmyj3060905.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703othhmwq5od2975403.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703ywjhmtmxow2431393.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703nmuzngq5ng3261045.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703ywe0nzjmym2776698.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703zmi4ymi2yz3004135.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703oguwmmniod2407080.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201101181703ogy5zgu5mw2212153.jpeg[/img]

46
Xin chào anh em bằng hữu , hôm nay cugayquangngai xin được chia sẽ cùng anh em 1 cách sổ sán lãi cho cugay
    1 :  Đặc điểm chim bị sán lãi là :
 - chim luôn còi cọc , thể trạng luôn suy yếu cho dù chăm sóc và nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng
 -  chim ăn nhiều mà vẫ ko thấy mập , khỏe gáy gù thì ít
 -  chim khi ỉa phân có nước bọt , có mùi hôi thối hơi tanh nghe rất khó chịu ...
    2  : cách chữa như sau :
- ta có thể dùng HẠT CAU loại vừa hơi già sắp chuyển sang màu vàng hơi đỏ , cách dùng như sau :
lấy  nửa hạt cau đem giã nát nhuyển đó là cau ta ( còn cau cảnh thì dùng nguyên quả luôn ) , cho vào ly rồi đổ khoảng 250ml nước sôi , ngâm khoảng 3p sau đó đổ nước đó ra giữ lại cặn bã của hạt cau ( nếu cho chim uống nước này chim sẽ bị say , trào bọt mép , nhẹ thì chim xuống phong độ , nặng thì đi toi ) , tiếp đó cho 100ml nước sôi để nguội  vào ngâm khoảng 30p rồi lấy nước đó đổ cho chim uống ( chỉ cho chim uống khoảng trong vòng 1 ngày thôi , sau đó ta súc đấu sạch sẽ đổ nước lạnh cho chim, uống bình thường ). tôi thường sổ sán , lãi cho cugay của tôi bằng cách này tuy hơi tốn công nhưng an toàn .
- ta có thể ra tiệp thuốc thú y mua thuốc sổ sán , lãi dùng cho gà vịt tùy theo thể trọng mà ta có thể pha thuốc cho chim uống hoặc thuốc sổ sán của người như : fucaca , benda500 chia theo tỉ lệ là 1/4 viên  nhã nhuyển và hòa với 150ml nước cho chim uống cũng dùng trong vòng 24h thôi nha .
 
đó là kinh nghiệm của tôi xin được chia sẽ cùng quý anh em , chúc cả nhà vui vẻ ! _yahoo_

 

47

Chào anh em !
hôm nay cugayquangngai xin được viết bài này , để bổ sung thêm kinh nghiệm cho anh em cách xử lý cu gáy mồi khi bi BỒ CẮT vồ nha !
Đây là kinh nghiệm thực thế của bản thân tôi khi đi bẫy cu gáy , Nói về bồ cắt có thể chia làm 2 loại như sau :
Loại 1 : là bồ cắt lớn như : đại bàng , chim ưng , chim ó , diều , quạ, bìm bịp ... loại này không đáng sợ vì chúng to lớn dễ phát hiện mà chúng không săn cu gáy , cu gáy thấy loại này chỉ giật mình thôi không sợ vẫn gáy gù bình thường khi không còn thấy bóng dáng chúng nữa .
Loại thứ 2 : là bồ cắt nhỏ ( gọi là bồ cắt cu ) loại này là khắc tinh chuyên săn cu gáy , loại này nhỏ bằng cổ tay ( to lắm thì bằng con chim khứu thôi ) hay đứng trong những cây rậm , những cây khuất dễ mai phục .
khi gặp loại này thì ta xử lý như sau :
- Kiểu thứ 1 : nó chưa nhảy vào lồng cu mồi mà bị ta phát hiện thì nhanh chóng , cầm sào tới đuổi và la thật to như đuổi gà vậy . cho chim mồi mình đỡ sợ phân tán tư tưởng bớt , vì có con cu mồi yếu mật nhát gang chỉ thấy bồ cắt là ngã đùng ra chết mà dân chơi cu gáy gọi là bị lưng mật do sợ quá nên chết .Và đem mồi đi chỗ khác treo chứ để đó nó không gáy nữa đâu
- kiểu thứ 2 : là cu mồi đã bị tấn công bồ cắt đã nhảy vào lồng và mắt lưới ,thì ngay lập tức cầm sào chạy tới hạ cu mồi xuống đất , nếu cu mồi bị giết chết rồi thì bó tay thôi do số nó xui thôi , xin chia buồn cùng anh em .
còn nếu cu mồi còn sống thì xử lý như sau :
+ Bước thứ 1 : anh em nhanh chóng cầm con bồ cắt thật chặt ( cẩn thận cặp chân móng nó sắt lắm đó ) tay còn lại bẽ gãy hai của nó làm nhanh lên nha , sau đó lấy ra khỏi lồng rồi nhanh chóng lo cho cu mồi đã
+Bước thứ 2 : anh em nhanh chóng lấy nước đem theo uống nếu không có thì lấy nước suối ... miễn là nước sạch thôi . tưới điều và ướt đẫm hết lồng mà phải cho, chim ướt luôn nha mới tốt càng ướt còn tốt nhưng đừng tưới nhiều lần nha . lúc đó chim có thể bị thương và rất hoảng sợ bạn nên ngồi gần và suýt gió theo tiếng cu gáy cho chim bình tĩnh lại nha
sau khi làm xong các thao tác trên bạn nên xách chim ra chỗ thoáng đoãng có vùng đất khoáng ,có ánh nắng măt trời rồi hạ thổ cho chim ăn đất và tắm nắng nha bạn cũng ngồi gần gần đó thôi cho chim yên tâm . khi chim đã tắm nắng khô lông thì lồng bạn cũng đã khô , thì bạn xếp lồng bao lồng lại không treo chim nữa đem về nhà
+Bước thứ 3 : khi đem về nhà bạn cần sang chim ra lồng rộng , cho ăn uống đầy đủ cho chim lại sức và dưỡng thương . sau 1 thời gian khi thấy chim đã mạnh trở lại như lúc xưa thì tiếp tục sang vào lồng bẫy đi ra chiến trường chiến đấu như xưa
Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi , đã cứu được rất nhiều chim cu gáy mồi và sau này có gặp lại bồ cắt thì chúng cũng ít sợ hơn !
 _friend_
































Trang: 1 2 [3]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent